Một phụ nữ chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Thứ Năm, 04/06/2015, 16:47
chị Lê Thị L. điều khiển xe gắn máy chở con gái lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây thì va chạm với xe đầu kéo kéo rơ-mooc khiến chị L. tử vong.

Khoảng 8h ngày 4/6, chị Lê Thị L. (44 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) điều khiển xe gắn máy chở con gái là cháu Lê Thị Kim Phương (9 tuổi) lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng ra đại lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng Tây, quận 2 để về hầm vượt sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ TNGT.

Chị L. từ vỉa hè cắt qua đường dẫn thì va chạm với xe đầu kéo kéo rơ-mooc đang đổ dốc đường dẫn cao tốc và bị xe đầu kéo kéo lê người và xe gắn máy dưới gầm đi một đoạn hơn 10m mới dừng lại.

Chị L tử vong tại chỗ, riêng cháu Phương bị bánh xe cán qua chân bị thương tích nặng.

Tại hiện trường, cháu Phương dù bị thương nhưng vẫn gào thét để mọi người vào cứu mẹ nhưng mẹ cháu không qua khỏi.

Người dân đã đưa cháu Phương vào bệnh viện cấp cứu. Người thân của chị L được báo tin, chạy đến hiện trường khóc ngất bên thi thể chị L.

Nghinh Phong
.
.
.