Một phụ nữ bị tàu hỏa cuốn chết

Thứ Ba, 25/08/2009, 16:07
Tàu chạy qua gần hết gác chắn thì chị Chín cũng đi bộ ra đến đường ray và bị đuôi tàu cuốn vào rồi hất văng ra xa, chết tại chỗ.

Khoảng 8h ngày 25/8, chị Nguyễn Thị Chín (43 tuổi, quê quán Cà Mau, ở trọ Thủ Đức) đi chợ băng ngang qua đoạn đường ray thuộc phường Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức, TP HCM.

Cùng lúc này đoàn tàu mang số hiệu SQN1 chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn hướng từ ga Bình Triệu về chạy ngang qua.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này mọi phương tiện đã dừng trước rào chắn nhưng chị Chín không chịu dừng lại mà luồn qua đoạn đường cách đó khoảng vài chục mét để băng qua.

Khi tàu chạy qua gần hết gác chắn thì chị Chín cũng đi bộ ra đến đường ray bị đuôi tàu cuốn vào và hất văng ra xa chấn thương nặng vùng đầu chết tại chỗ.

Sự cố xảy ra làm đoàn tàu phải dừng lại hơn 10 phút mới tiếp tục khởi hành. Lực lượng CSGT - Công an quận Thủ Đức đang xử lý vụ việc

M.Đ.
.
.
.