Nghi vấn một nữ sinh gieo mình xuống kênh tự vẫn

Chủ Nhật, 12/04/2015, 20:10
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 20h10’ tối 12/4 tung tích em M.H, 18 tuổi, trú ở thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã được tìm thấy.

Em M.H. là nữ sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Văn Đồng ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa. 

Trước đó, sáng 11/4, nữ sinh này đi từ nhà đến trường nhưng đến chiều tối không thấy trở về.

Nhiều người dò tìm nữ sinh Nguyễn Thị M.H. dưới dòng kênh chính Nam ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khi gia đình đến cầu Lạc Mỹ bắt qua kênh chính Nam trong hệ thống thủy nông Đồng Cam, nằm ven đường Quốc lộ 29 ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, một người dân địa phương khẳng định nhìn thấy nữ sinh có đặc điểm nhân dạng bề ngoài giống em M.H., ngồi bên bờ kênh trưa 11/4.

Trong khi đó có nguồn tin cho hay, sau giờ tan trường M.H. từ chối đi nhờ xe máy, xe đạp của bạn bè và nói rằng phải đến nhà bà con ở gần trường.

Rà soát khu vực gần cầu Lạc Mỹ, người thân tìm thấy đôi dép và chiếc cặp học sinh của M.H. bỏ lại trong bụi cây bên đường.

Nghi ngờ M.H. đã gieo mình xuống kênh tự vẫn, gia đình cùng người thân đã tiến hành dò tìm em.

Trước đó vào đêm 5/4, em Trần Thị K.A., 17 tuổi, nữ sinh lớp 11 Trường PTTH Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa đã gieo mình xuống kênh chính Nam trong hệ thống thủy nông Đồng Cam qua địa phận xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa tự vẫn.

Hữu Toàn
.
.
.