Một người Pháp gãy tay, một bé gái thiệt mạng vì TNGT

Chủ Nhật, 11/04/2010, 17:19
13h ngày 11/4, tại ngã tư Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM), xe Camry 4 chỗ va chạm mạnh với Innova 7 chỗ chở hai vợ chồng người Pháp, khiến người đàn ông này hoảng loạn mở cửa xe tháo chạy và bị gãy tay. Trước đó, lúc 7h30 phút, một tai nạn tại Thủ Đức cũng khiến bé gái 2 tuổi chết tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe Camry 4 mang BKS 52F-1774 lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng từ dinh Độc Lập về đường Đinh Tiên Hoàng. Khi gần đến ngã tư, xe Camry vượt hai xe ô tô phía trước đi cùng chiều và bất ngờ tông mạnh vào xe Innova  7 chỗ mang BKS 52U-5494. Cú va chạm quá mạnh làm người đàn ông quốc tịch Pháp trên xe 7 chỗ hốt hoảng, đẩy cửa xe rồi lao ra ngoài.

Hậu quả, cánh tay trái của người đàn ông quốc tịch Pháp bị gãy. Người điều khiển xe Camry bị xay xát nhẹ ở đầu. Cả hai phương tiện đều bị biến dạng sau cú va chạm trên.

Hiện trường vụ tai nạn tại trung tâm TP.

Trước đó, lúc 7h30’, xe ô tô 45 chỗ mang BKS 60L-1757 chở hơn 40 học sinh đi tham quan lưu thông thông trên xa lộ Hà Nội hướng vào TP đã đâm vào 6 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Thái, trên xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Tai nạn làm một bé gái 2 tuổi chết tại hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, 6 xe gắn máy bị ôtô đâm nằm vươn vãi khắp mặt đường. Trong số đó, 3 chiếc nằm dưới gầm xe, 3 chiếc còn lại dạt ra hai bên của xe 45 chỗ này. Nạn nhân là em Vũ Thị Vân Anh, 2 tuổi, đang trên đường được bố mẹ đưa đi khám bệnh đã qua đời.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi thiệt mạng.

Theo người dân có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, xe ôtô chạy khá nhanh rồi lao thẳng vào dòng người đang đứng dừng đèn đỏ. Các học sinh trên xe nháo nhào bỏ chạy khỏi xe, tài xế cũng trà trộn vào dòng người hỗn loạn và lẫn trốn.

Hiện, nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ

Đỗ Hưng
.
.
.