Một ngư dân lặn hải sâm tử nạn trên biển

Thứ Năm, 18/12/2014, 10:40
Khi thực hiện ca lặn để bắt hải sâm ở độ sâu khoảng 50m nước, do hệ thống cung cấp hơi bị trục trặc nên ngư dân Nguyễn Văn Anh (27 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) tử nạn.

Ngày 17/12, qua máy Icom, ông Dương Văn Giàu (trú thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu QNg 96417TS cho biết, tàu của ông đang đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Anh (27 tuổi, trú thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) vào bờ.

Thông tin ban đầu, tàu cá QNg 96417TS có 11 lao động, trong đó có ngư dân Anh, xuất phát rời đảo Lý Sơn ngày 8/11 ra quần đảo Trường Sa, lặn bắt hải sâm. Ngày 11/12, khi thực hiện ca lặn để bắt hải sâm ở độ sâu khoảng 50m nước, do hệ thống cung cấp hơi bị trục trặc nên ngư dân Anh tử nạn.

T.C.
.
.
.