Một ngôi nhà Đại đoàn bị sập hoàn toàn

Thứ Ba, 09/06/2009, 21:20
Đó là căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Thị Mai, ở ấp Thới Thuận 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Sự cố xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/5 vừa qua, vợ chồng anh Bình đã trình báo đến Ban nhân dân ấp Thới Thuận 2. UBND xã sau đó cũng đã cử cán bộ đến hiện trường tiến hành lập biên bản, xác định: Nhà xây không đúng bản vẽ thiết kế, do vậy bị sập hoàn toàn.

Ngay sau khi căn nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) đầu tiên bị sự cố, UBMTTQ Việt Nam huyện Thới Lai đã tiến hành kiểm tra 15 căn trong tổng số 22 căn nhà ĐĐK đang xây dựng tại xã Tân Thạnh, thì phát hiện tất cả đều vi phạm bản vẽ thiết kế.

Ông Lý Hồng Phước - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cho biết, ở các xã khác trên địa bàn huyện, việc xây dựng nhà ĐĐK cũng xảy ra tình trạng vi phạm bản vẽ thiết kế. Năm 2009, huyện Thới Lai đưa ra mục tiêu xây dựng 356 căn nhà ĐĐK; hiện đã khởi công 108 căn.

Ông Lý Hồng Phước cho biết, UBMTTQVN huyện sẽ yêu cầu nhà thầu khắc phục triệt để các vi phạm, xây dựng hoàn thiện 108 căn nhà ĐĐK, bàn giao cho người dân sử dụng

Binh Huyền
.
.
.