Tp.HCM:

Một ngày, hai vụ đình công vì chậm lương

Thứ Hai, 28/02/2005, 08:38
Ngày 22/2, công nhân Công ty TNHH Hàn Việt và Công ty TNHH Vina Haeng Won In Do Try đã đình công do Ban Giám đốc chậm trả lương.

8h ngày 22/2, 420 công nhân của Công ty TNHH Hàn Việt (chuyên may mặc) đóng tại phường 10, quận Gò Vấp đồng loạt đình công do Công ty không thanh toán tiền lương tháng 1/2005 cho công nhân và không thông báo rõ chế độ bảo hiểm, không thông báo đơn giá gia công cho công nhân biết, không thực hiện đúng mức thưởng đã thông báo với công nhân.

Các cơ quan chức năng quận Gò Vấp đã tiến hành làm việc với Ban giám đốc Công ty và đại diện công nhân. Ngày 23/2, Ban giám đốc Công ty đã ứng trước cho mỗi công nhân 100.000 đồng và hứa hẹn sẽ thanh toán nốt số lương tháng 1 vào ngày 25/2. Hiện hầu hết công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Cùng sáng 22/2, 720 công nhân Công ty TNHH Vina Haeng Won In Do Try (100% vốn nước ngoài, chuyên may quần áo xuất khẩu) đóng tại phường 16, quận 8 đồng loạt đình công.

Nguyên nhân của vụ đình công là do lãnh đạo Công ty ép công nhân tăng ca quá giờ quy định, phát lương chậm, tùy tiện hạ bậc lương và phạt tiền không lý do; thu tiền bảo hiểm của công nhân mà không cấp thẻ bảo hiểm, tiền thưởng cuối năm của công nhân bị trừ bất hợp lý… Khi Ban giám đốc Công ty buộc phải đáp ứng những yêu cầu đúng đắn này thì công nhân mới trở lại làm việc

Hải Thanh
.
.
.