Một ngày hai vụ cháy

Thứ Sáu, 11/09/2009, 13:35
Chiều 10/9, theo tin từ Công an Hà Nội, tối và đêm 8/9, đã xảy ra 2 vụ cháy tại địa bàn các huyện ngoại thành. Tối 8/9, tại kiốt "Tứ Kết" ở chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh xảy ra cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC Đông Anh cùng 20 CBCS phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân xung quanh dập tắt lửa, không để cháy lan.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân xảy ra cháy nhiều khả năng là do chập điện. Đêm cùng ngày, tại gara ôtô "Hải Hoa", ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh xảy ra vụ cháy xe ôtô Daewoo - Lanos, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng. Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an 2 huyện nêu trên điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.

Khoảng 6h45 ngày 10/9, tại làng Quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy đã xảy ra hỏa hoạn. Điểm phát cháy được xác định tại một căn hộ trên tầng 4 thuộc nhà A4, khu chung cư cao tầng.

Vào thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng nên lực lượng CS PCCC đã phá khóa cửa để chữa cháy, sau 15 phút đã dập tắt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của những người dân sống tại đây, do họng nước chữa cháy tại chỗ không sử dụng được nên Cảnh sát PCCC đã phải điều 3 xe chữa cháy đến, nối vòi từ xe dẫn lên nơi xảy ra cháy để cứu chữa

Khoa - Hương
.
.
.