Vụ 8 giám đốc hầu tòa về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả:

Một giám đốc lãnh án 19 năm 2 tháng tù

Thứ Ba, 15/01/2008, 08:49
Trương Sĩ Tú - nguyên Giám đốc công ty TNHH Thời Đại Mới, phạt 19 năm 2 tháng tù về tội "Lưu hành giấy tờ có giá giả" và "Trốn thuế".

Sau 5 ngày nghị án, sáng 14/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bình (người đứng ra thành lập và điều hành Công ty Sang Ngọc Sang) và Nguyễn Văn Huệ (Giám đốc Công ty Hai Sơn) - hai đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT xảy ra trên địa bàn TP HCM từ tháng 3/2004 đến tháng 10/2005, mỗi bị cáo 7 năm tù giam về tội "Lưu hành giấy tờ có giá giả".

10 bị cáo khác cũng bị xử phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù về tội "Lưu hành giấy tờ có giá giả" và "Trốn thuế", tuy nhiên có đến 8/10 bị cáo đều được hưởng án treo.

Riêng Trương Sĩ Tú - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thời Đại Mới, Công ty TNHH Sỹ Tú và Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty TNHH Hồng Trương lãnh án 6 năm tù.

Tổng hợp hình phạt 2 bản án do TAND huyện Tam Bình (Vĩnh Long) và TAND tối cao tuyên phạt, bị cáo này phải chấp hành bản án 19 năm 2 tháng tù cùng về hành vi tàng trữ và lưu hành giấy tờ có giá giả khác 

A. Huy
.
.
.