Một em bé chết trong nhà

Thứ Tư, 01/04/2009, 10:24

Khi đi chợ về, chị Hạnh phát hiện con trai là Nguyễn Giang Minh, sinh năm 2008, đã bị chết. Trước đó, chị Hạnh khóa cửa để hai con trong nhà.

9h sáng 30/3, chị Nguyễn Thị Hạnh, 26 tuổi, ở số nhà 74 phố Chợ Con, phường Quang Trung, TP Hải Dương khóa cửa nhà đi chợ để lại trong nhà 2 con là Nguyễn Mỹ Huyền, 4 tuổi và Nguyễn Giang Minh, sinh năm 2008.

Khi đi chợ về, chị Hạnh phát hiện cháu Minh đã bị chết. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ về cái chết của cháu Minh

Đ.Quang
.
.
.