Một đêm 2 vụ cháy, cụ bà 80 tuổi tử vong

Thứ Năm, 06/06/2013, 08:12
Vào lúc 1h50 sáng 5/6, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nhận được tin báo hỏa hoạn tại một nhà dân trong ngõ 61 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, vụ hỏa hoạn đã được người dân tự dập tắt...

Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cao 3 tầng. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, điểm cháy bùng phát tại tầng 1 của ngôi nhà. Chủ ngôi nhà là bà Vũ Thị Chung (80 tuổi), sống đơn thân bằng tiền trợ cấp. Do sức khỏe yếu, bà Chung không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.  

Lúc 3h15 sáng cùng ngày, tại khu tập thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo 187 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa đã cử 2 xe chữa cháy, 1 xe thang và 20 CBCS khẩn trương đến hiện trường. Sau khi nỗ lực dập lửa, đến 3h45 đám cháy đã khống chế.

Nhiều xe máy đắt tiền đã bị thiêu rụi.

Thiệt hại được xác định gồm 30 chiếc xe máy các loại (trong đó đa phần là xe ga) và 1 xe đạp điện

Hiền Thanh
.
.
.