Một công nhân bị hai cuộn thép nặng đè tử vong

Thứ Bảy, 08/06/2013, 15:44
Trong lúc lao động anh Nguyễn Phi Hùng bị 2 cuộn sắt nặng hàng chục tấn rơi vào người, dù được đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, anh Hùng đã tử vong.

Khoảng 8h20 ngày 7/6, một số công nhân tại Công ty TNHH Cơ khí Tín Vũ (số 661, QL1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) dùng dàn nâng nâng hai cuộn sắt tròn nặng hàng chục tấn vào xưởng để sản xuất.

Trong lúc di chuyển, hai cục sắt mất thăng bằng và nghiêng sang một bên. Thấy hai cuộn sắt rơi, anh Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi, ngụ Củ Chi) tri hô để mọi người bỏ chạy, nhưng anh không chạy kịp, bị cuộn thép đè lên người.

Một số công nhân sau khi bỏ chạy đã quay lại hiện trường dùng cần cẩu nâng hai cục sắt ra đưa anh Hùng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Hùng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Nghinh Phong
.
.
.