Một chiến sĩ PCCC bị thương trong lúc chữa cháy

Thứ Sáu, 29/06/2018, 14:54
Trong lúc chữa cháy cơ sở sản xuất nhang một chiến sĩ PCCC bị thương được chuyển vào bệnh viện chữa trị...

Tối 28-6, đám cháy bùng phát nên bên trong cơ sở sản xuất nhang rộng hơn 2.000m2 tại tổ 4, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy công nhân trong cơ sở tháo chạy ra ngoài hô hoán. Do bên trong cơ sở sản xuất này chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như tre, mùn cưa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Đám cháy đe dọa các hộ dân liền kề nên nhiều người phải di dời tài sản ra ngoài để tránh cháy lan.

Các chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy
Do bên trong cơ sở sản xuất chứa các vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rất nhanh

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động 9 xe chữa cháy và 54 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Do cơ sở này nằm sâu trong hẻm, đường nhỏ hẹp nên các chiến sĩ phải nối vòi rồng mới tiếp cận được hiện trường đám cháy. Máy bơm được huy động đến bơm trực tiếp nước từ các mương nước xung quanh lên chữa cháy. Sau hơn 2 giờ triển khai chữa lửa đám cháy được dập tắt. Một chiến sĩ trong lúc chữa cháy đã bị thương được chuyển vào viện chữa trị. Tại hiện trường 200/2.000m2 bị cháy và hư hại nhiều tài sản bên trong.

Hàn Phi
.
.
.