Một cá nhân bỏ ra 600 triệu đồng xây dựng nhà dưỡng lão

Thứ Ba, 03/07/2007, 15:53
Đó là bà Trịnh Thị Lời, giáo viên đã nghỉ hưu, hiện trú ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Bà đã dành toàn bộ lương hưu và kinh doanh hàng quán có được để xây dựng cho huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) một cơ sở dưỡng lão tại thị trấn Tân An.

Cơ sở này được xây dựng trên diện tích trên mặt bằng 5.000m2, gồm nhà làm việc, nhà nuôi dưỡng, công viên, cây xanh...

Ông Mai Văn Ka - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức - cho biết UBND huyện Hiệp Đức đã chi thêm từ ngân sách 300 triệu đồng cho công trình được khang trang hơn, dự tính sẽ hoàn thành đi vào hoạt động cuối năm nay.

Được biết, Hiệp Đức là huyện miền núi, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Toàn huyện có trên 300 người cao tuổi, trong đó 135 người cao tuổi không nơi nương tựa cần sự giúp đỡ

Theo Văn Trường (Tuổi trẻ)
.
.
.