Một bệnh nhân tự tử tại bệnh viện

Thứ Sáu, 22/10/2010, 09:30
Vào Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ nằm được 3 hôm thì ông Cầu nhảy từ lầu 4 xuống đất tự tử.

5h sáng 21/10, tại Bệnh viện Đa khoa TW (BVĐKTW) Cần Thơ đã xảy ra một vụ bệnh nhân nhảy lầu tự tử. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Cầu (60 tuổi, ngụ ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) chết ngay tại chỗ sau khi nhảy từ lầu 4 xuống đất.

Theo bà Nguyễn Thị Bạc (vợ ông Cầu), chồng bà được gia đình đưa vào BVĐKTW Cần Thơ điều trị hôm 17/10, do xuất huyết dạ dày và ho ra máu.

Đến tối ngày 20/10, tình hình sức khỏe của ông Cầu có phần nặng hơn, mê sảng, thần kinh không ổn định. Đến gần 5h ngày 21/10, bà Bạc ra ngoài cổng viện mua cháo, khi quay vào thì không thấy ông Cầu đâu. Ngay sau đó bà Bạc nhận được tin ông Cầu đã nhảy từ lầu 4 xuống tự tử.

Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Cầu. Tuy nhiên, gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi và xin mang thi thể ông Cầu về an táng

Đức Văn
.
.
.