Một DN sản xuất đồ gỗ xuất khẩu xảy ra 4 vụ cháy lớn

Thứ Ba, 22/01/2013, 10:14

Công ty TNHH PohHuat Việt Nam có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa) chuyên sản xuất đồ gỗ (100% vốn đầu tư của Malaysia) được xem là "địa chỉ đen” về cháy tại Đồng Nai thời gian qua.

Trong 4 vụ cháy xảy ra tại doanh nghiệp này thì có 3 vụ đều xuất phát từ xưởng sơn. Vụ cháy gần đây nhất xảy ra lúc 20h15' ngày 17/1/2013. Lần này, ngọn lửa cũng bùng phát từ xưởng sơn; nơi chứa nhiều thùng sơn, dung môi phục vụ cho công đoạn sơn các sản phẩm gỗ, tre, nứa và các đồ gia dụng xuất khẩu nên vừa xảy ra cháy ngọn lửa bốc lên rất nhanh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Biên Hòa (thuộc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai) đã điều 2 xe chữa cháy đến dập lửa. Sau 30 phút đám cháy được khống chế, không để xảy ra cháy lan. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm lúc công nhân không làm việc nên không có thiệt hại về người...

Công ty PohHuat Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ với điều kiện làm việc độ ồn, bụi cao và độc hại, nhưng doanh nghiệp này chưa quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và không khám sức khỏe định kỳ cho 2.000 công nhân. Lý do mà Công ty PohHuat Việt Nam đưa ra là do xảy ra cháy nên không có tiền để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Thu Thảo
.
.
.