Mỗi ngày 24 người chết vì TNGT trong dịp Tết Dương lịch

Thứ Năm, 03/01/2013, 17:58
Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2013, tính bình quân mỗi ngày xảy ra tới 32 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 24 người.

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong 4 ngày nghỉ lễ ( 29/12/2012 - 1/1/2013) và ngày 2/1/2013, cả nước xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 142 người. Trong đó: đường bộ xảy ra 161 vụ, làm chết 119 người, bị thương 142 người; đường sắt: xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Tính bình quân mỗi ngày vẫn xảy ra tới 32 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 24 người. Đây là con số khá cao so với những tháng cuối năm 2012, khi tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý trên 45.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt 18,4 tỷ đồng; tạm giữ 138 xe ô tô, gần 6.000 xe mô tô.

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đã tuần tra kiểm soát, lập biên bản 1.650 trường hợp vi phạm, gồm 433 xe tải, 478 xe khách, 277 xe con, 448 mô tô, 16 sơ mi rơmooc. Trong số này có 512 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 130 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường, 121 xe chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe 22 trường hợp, uống rượu bia quá nồng độ quy định 32 trường hợp, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước 223 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 146 trường hợp

T.Tùng
.
.
.