Mỗi năm Việt Nam tăng 20% công trình công bố Toán quốc tế

Thứ Hai, 21/12/2015, 07:57
Ngày 20-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức Lễ kỉ niệm 5 năm hoạt động Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đánh giá cao kết quả hoạt động của Viện trong 5 năm qua, đã mang đến một luồng gió mới trong lĩnh vực Toán học. Trong đó, đáng chú ý là mỗi năm Việt Nam tăng 20% công trình công bố Toán quốc tế, đóng góp tích cực cho việc dạy học ở Việt Nam, được cộng đồng Toán học trong và ngoài nước công nhận.

Qua các hoạt động thực tiễn, Viện đã thực hiện nhiều ưu đãi, xem xét, tuyển chọn, cấp kinh phí cho những người tham gia chương trình nghiên cứu; góp phần tạo ra nền tảng ban đầu cho một phong cách nghiên cứu và làm việc mới. Cũng trong khuôn khổ lễ kỉ niệm, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cũng đã tổ chức các hoạt động tọa đàm với các nội dung bổ ích.

H.T.
.
.
.