Mở rộng vụ án vi phạm quản lý và sử dụng đất ở Sóc Sơn, Hà Nội

Thứ Năm, 03/02/2005, 07:44

Chiều 28/1, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Tp. Hà Nội đã khởi tố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Văn Thảo (49 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí; Phùng Minh Gần (41 tuổi), cán bộ địa chính xã Minh Trí và Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi), cán bộ Phòng Địa chính - nhà đất và đô thị huyện Sóc Sơn, về tội giả mạo trong công tác.

Bị can Thảo và Gần được tại ngoại, cơ quan ANĐT đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn với Nguyễn Văn Sơn, cơ quan ANĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng. Cả 3 đối tượng bị cơ quan An ninh khởi tố lần này là mắt xích trong đường dây với Dương Đoàn Thịnh, Vũ Hùng Thắng và Tạ Đình Bằng mà trước đó cơ quan ANĐT đã khởi tố và bắt giữ.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thảo, Gần và Sơn, cơ quan An ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong rất nhiều tài liệu thu giữ của đối tượng Sơn, đáng chú ý là bộ hồ sơ của Công ty TNHH Hồng Ngọc xin cấp 5000m2 đất; 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng 400m2 đất mang tên Nguyễn Thuỳ Dương, ở Lập Trí, xã Minh Trí; 8 biên bản xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng dấu khống, cùng nhiều sơ đồ địa giới, văn bản khác.

Như vậy, trong vụ án này đã có 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Vụ án đang được Cơ quan chức năng điều tra mở rộng, kết hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của Tp. Hà Nội kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất rừng, trang trại, nhà vườn trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Đào Minh Khoa
.
.
.