Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 2:

Mở ra nhiều triển vọng hợp tác

Thứ Tư, 06/07/2005, 06:36
Sáng 5/7, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã khai mạc trọng thể Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 2 (GMS 2).

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Phan Văn Khải, Thủ tướng nước CHDCND Lào Boungnang Volachit, Thủ tướng Liên bang Myanmar Soe Win, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunsen, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Thaksin Shinawatra và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Haruhico Kuroda.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhiệt liệt chào mừng các vị Thủ tướng, Chủ tịch ADB và đoàn đại biểu của các nước đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ hai. Thủ tướng cho rằng: Hơn mười năm trước đây, ADB đã đưa ra sáng kiến về Chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), trong thực tế đã chứng minh là một chương trình hết sức quan trọng về sự hợp tác quốc tế trong khu vực.

Các nước trong tiểu vùng đã hợp tác trên các lĩnh vực giao thông - vận tải, năng lượng, môi trường, du lịch, bưu chính - viễn thông, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hơn mười năm qua, quá trình hợp tác của các nước trong tiểu vùng đã góp phần cải thiện đời sống cho hàng triệu người nghèo. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nêu lên sự cần thiết phải tăng cường hợp tác hơn nữa trong GMS và vai trò, đóng góp của Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình hợp tác này.

Cũng trong buổi sáng 5/7, đã diễn ra lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các nước trong tiểu vùng.

Trước đó, trong ngày 4/7, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã đồng ý cùng với Philippines phối hợp khai thác và phát triển các khu vực tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa (biển Đông).
Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ hy vọng rằng, các công ty dầu khí từ ba quốc gia nói trên sẽ phối hợp thăm dò trên biển Đông càng sớm càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Phan Văn Khải đáp lại rằng Việt Nam sẽ phối hợp với Trung Quốc và Philippines thúc đẩy phát triển hoạt động thăm dò chung giữa ba nước, đồng thời Việt Nam sẵn sàng tăng cường tham vấn và hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề biên giới.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam có những lợi ích chung to lớn, bởi vậy có cơ sở vững chắc để hợp tác. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam không chỉ phù hợp với những lợi ích cơ bản của hai nước mà còn có lợi cho hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hai nước nên tăng cường hơn nữa sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị và hợp tác toàn diện vì lợi ích chung. Ông cũng kêu gọi mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản và xây dựng nhà máy điện. Ông bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Chiều 4/7, phát biểu tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị và cộng đồng doanh nghiệp GMS, Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng tiểu vùng Mê Kông mở rộng đang phát triển hết sức năng động, nhưng khoảng cách phát triển của tiểu vùng còn chênh lệch khá lớn so với Đông Á và các nước Đông Nam Á còn lại. Vì vậy, làm thế nào để từng bước thu hẹp khoảng cách với cả vùng và theo kịp bước tiến chung của thời đại là câu hỏi lớn đặt ra với các nhà lãnh đạo của các nước trong tiểu vùng và các nhà đầu tư, kinh doanh.

Tại Hội thảo này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chuyển đến cộng đồng doanh nghiệp thông điệp Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà thương mại và đầu tư có thể kinh doanh thành đạt tại Việt Nam; hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư và thương mại quốc tế vào kinh doanh ở Việt Nam và tiểu vùng Mê Kông mở rộng vì lợi ích và sự phát triển của các nước

Anh Thư (tổng hợp)
.
.
.