Mở đợt sửa chữa lớn trên mặt cầu Thăng Long

Thứ Hai, 02/08/2010, 13:20
Trước tình trạng mặt cầu Thăng Long lại nứt toác, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 (PMU 2) cho biết, từ 5/8, đơn vị sẽ mở một đợt sửa chữa lớn với tổng diện tích sửa chữa là 2.000m2.

Theo đó, để đảm bảo cho việc lưu thông của người dân, cũng là để tránh ùn tắc, việc sửa chữa sẽ diễn ra vào ban đêm từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Đợt sửa chữa lần này sẽ vá những miếng lớn, kéo dài từ chỗ vết nứt ra đến mép cầu chứ không vá nhỏ lẻ, mất mỹ quan như hiện nay. Nếu không gặp mưa, đợt sửa chữa sẽ kết thúc trong vòng một tuần.

Ban quản lý dự án cho biết: Cùng với đợt sửa chữa này, tổng diện tích mặt cầu lên đến 4.000m2 trong tổng số 26.000m2 của dự án. Tuy nhiên, đợt sửa chữa này cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ khó có thể giải quyết cơ bản sự cố nứt mặt cầu và sau khi sửa chữa, mặt cầu vẫn có thể tiếp tục nứt

T.Huyền
.
.
.