Mổ, chữa mắt cho đồng bào nghèo và thanh thiếu niên khó khăn

Thứ Sáu, 29/09/2006, 08:21

Chương trình tập trung tổ chức khám, chữa các bệnh về mắt, bệnh tật khúc xạ, chữa cận, viễn, loạn thị… cấp phát thuốc miễn phí; mổ đục thủy tinh thể chống mù lòa; chữa và mổ bệnh mắt hột gây mù lòa.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2006), hưởng ứng cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp" và "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2007, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 thực hiện "Chương trình đem lại ánh sáng cho đồng bào nghèo và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn" trên toàn quốc.

Chương trình tập trung tổ chức khám, chữa các bệnh về mắt, bệnh tật khúc xạ, chữa cận, viễn, loạn thị… cấp phát thuốc miễn phí; mổ đục thủy tinh thể chống mù lòa; chữa và mổ bệnh mắt hột gây mù lòa cho những vùng đồng bào nghèo và có tỷ lệ mắc bệnh về mắt cao.

Đợt đầu sẽ tập trung thực hiện mổ, chữa mắt tại Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Mỗi tỉnh cho 100 bệnh nhân với kinh phí 470 triệu đồng.

Dự kiến, đợt tiếp theo sẽ tiến hành mổ, chữa mắt cho 300 người tại các tỉnh Lai Châu, Hưng Yên và Hà Tây…

Tố Quyên
.
.
.