Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ Tư, 29/07/2009, 10:30
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2009) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ hai.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương. Tham dự buổi lễ còn có đại diện một số tổ chức công đoàn quốc tế và hơn 1.500 đại biểu tiêu biểu cho hàng chục triệu lao động cả nước. 

Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Từ sự ra đời của Công hội Ba Son do Bác Tôn sáng lập, ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, Công hội Đỏ Bắc Kỳ được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về chính trị và tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam. Đây là tổ chức Công đoàn đầu tiên ở Việt Nam, là tổ chức tiền thân của TLĐLĐVN ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao Vàng cho Công đoàn Việt Nam.

Trải qua 80 năm, Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã luôn đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐVN đã góp phần to lớn viết nên trang sử vẻ vang, hào hùng trong dựng nước, giữ và phát triển đất nước của dân tộc ta.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam biểu dương những tập thể, cá nhân công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn đã có nhiều cống hiến xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống dũng cảm, kiên cường, cần cù, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định rõ đường lối, nhiệm vụ xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, tạo điều kiện để mọi CNVCLĐ phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, CĐVN sẽ có bước phát triển mới, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gắn Huân chương Sao Vàng (lần thứ hai), phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta lên lá cờ truyền thống của CĐVN

Thu Uyên
.
.
.