Miền Trung chịu không khí lạnh, hai tàu gặp nạn trên biển

Thứ Sáu, 14/11/2014, 18:46
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to khiến hai tàu cá gặp nạn trên biển.

Ngày 14/11, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao, trong 24 giờ qua khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ ở mức BĐ1-BĐ2.

Đặc biệt, đã có hai tàu gặp nạn trên biển. Hiện đã lai dắt và cập cảng Quy Nhơn thành công tàu QNg-55985TS của ông Nguyễn Leo (trú xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), làm chủ cùng với 8 lao động, đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị gãy bánh lái vào ngày 12/11.

Ngoài ra, hiện tàu QNg-95528TS của ông Ngô Văn Vân và tàu QNg-95889TS của ông Trần Cầu (trú Quảng Ngãi) đang lai dắt tàu QNg-90431TS do ông Nguyễn Tấn Cải, làm chủ (trú xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với 38 lao động đang hành nghề câu mực tại khu vực quần đảo Trường Sa bị hỏng máy ngày 10/11 hiện các tàu đang trên đường về cảng Sa Cần

An Khang
.
.
.