Miền Trung: Lũ xuống chậm, thiệt hại tiếp tục tăng

Thứ Ba, 19/11/2013, 04:24
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, đến sáng nay (19/11), lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên đã xuống mức báo động 1, riêng các sông ở Thừa Thiên - Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức báo động 1.

Như vậy, cho đến sáng nay, tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đang giảm dần tạo điều kiện cho các lực lượng có thể dễ dàng tiếp cận, cứu trợ đồng bào vùng lũ cũng như dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống người dân.

Theo báo cáo của các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, đến ngày 18/11 đã có 31 người chết do mưa, lũ (Quảng Nam: 4, Quảng Ngãi: 9, Bình Định: 16, Gia Lai: 1, Kon Tum: 1);  9 người mất tích (Quảng Nam: 1, Quảng Ngãi: 4, Bình Định: 1, Phú Yên: 1, Khánh Hòa: 1, Gia Lai: 1); 20 người bị thương (Quảng Ngãi: 19, Đà Nẵng: 1); 225 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 242.190 nhà bị ngập; 783 nhà bị tốc mái, hư hỏng: 783 nhà; 1.078ha lúa bị hư hại; 1.827ha hoa màu bị hư hại; 119.754 m3 đất, đá, bê tông sạt, trôi, bồi lấp; 9.520m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 148.850m kênh, mương bị hư hỏng, cuốn trôi; 783.785m3 đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp...

C.L.
.
.
.