Miền Trung: Lũ lụt tiếp tục trở lại

Thứ Tư, 31/10/2007, 08:20
Liên tiếp trong hai ngày 29 và 3010 mưa lớn kéo dài, các tỉnh miền Trung đã làm cho nước lũ các sông lên cao. Đến 17h ngày 30/10, mưa lớn diễn ra trên diện rộng tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Đặc biệt tại các huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, lượng mưa đo được trên 130mm. Mưa lớn đã làm nước trên các sông suối lên nhanh làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường ở các xã vùng cao.

Đường lên các xã biên giới khu 7 huyện Tây Giang tiếp tục sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông. Trên tuyến đường ĐT 616 lên huyện Nam Trà My bị ngập sâu hơn 1,5m, cô lập hoàn toàn huyện núi cao Nam Trà My.

Chiều 30/10, Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đã có công điện khẩn gửi các ban, ngành, đoàn thể chủ động chống lũ, đề phòng sạt lở đất, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và không để người dân bị đói, mắc kẹt trong các vùng lũ cô lập

.
.
.