Miền Trung: 7 ngư dân chết và mất tích trên biển

Thứ Bảy, 18/12/2010, 17:30

Thống kê sơ bộ cho thấy, hai ngày qua các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa có 10 tàu bị sóng đánh chìm, 2 tàu bị mắc cạn, hậu quả : 2 ngư dân bị chết và 5 người khác bị mất tích.

Chiều 18/12, Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cho biết: Trong các ngày 16 và 17/12, không khí lạnh tăng cường đã làm cho gió trên biển miền Trung mạnh cấp 7, 8, giật trên cấp 8, khiến nhiều tàu ngư dân đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản bị nạn.

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên – Huế có tàu TTH-40498 của ông Nguyễn Thanh Câu (55 tuổi), trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, bị chìm, 5 lao động trên tàu chỉ duy nhất 1 người bơi vào bờ thoát chết, còn 4 người bị mất tích. Đà Nẵng có 7 tàu, 19 lao động bị tai nạn (5 tàu bị chìm).

Các đơn vị cứu nạn, cứu hộ kịp thời cứu được 18 lao động. Riêng ông Nguyễn Dũng Anh (40 tuổi), trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà là thuyền viên tàu Đna 6958 bị chìm, hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Tỉnh Quảng Nam có 3 tàu, 11 lao động bị tai nạn; song được cứu hộ kịp thời nên không thiệt hại về người. Trong số 533 tàu, với 5.873 lao động của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động trên biển, có 10 tàu, 76 lao động bị tai nạn. Các lực lượng cứu hộ đã đưa số lao động có tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Tàu ngư dân neo đậu tránh gió trên sông Hàn, Đà Nẵng. 

Tại tỉnh Phú Yên, có tàu PY 50112 TS của anh Võ Quốc Sỹ, 27 tuổi trú tại Phú Thọ 2, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, bị sóng đánh đắm hiện cũng được cứu hộ, lai dắt về đến Bãi Hương, Vũng Rô. 8 tàu, 75 lao động của ngư dân tỉnh Khánh Hòa hoạt động dánh bắt ngoài khơi may mắn được Hải Quân quần đảo Trường Sa hướng dẫn tìm nơi trú gió an toàn tại âu thuyền và đảo Song Tử Tây. Chỉ có 2 tàu, 11 lao động bị sóng đánh chìm, trong đó cứu hộ được 1 tàu, 9 lao động ; còn xuồng chèo của cha con ông Nguyễn Lành (45 tuổi) và Nguyễn Văn Khoa (21 tuổi), bị chìm không cứu được nên 2 người này bị thiệt mạng

L.Vân
.
.
.