Miền Bắc trời mưa to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Thứ Tư, 09/09/2020, 06:19
Theo dự báo, hôm nay các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội trời tiếp tục mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to khiến nhiều nơi được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/9, Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hiện nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 8/9 đến 1h ngày 9/9) như Vĩnh Lạc (Yên Bái) 92.6mm, Việt Vinh (Hà Giang) 61mm, Chiềng Khoa (Sơn La) 39.4mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 25mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 36mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

B.Châu
.
.
.