Miền Bắc trở rét

Thứ Sáu, 11/02/2011, 18:56
10 ngày ấm áp đã chấm dứt bởi từ ngày hôm nay (11/2) một đợt gió mùa Đông Bắc đã tràn về làm cho thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, khoảng rạng sáng 11/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ gần sáng và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 -5. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển từ trạng thái nắng ấm sang  rét.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Gió mùa Đông Bắc tràn về đã chấm dứt 10 ngày ấm áp tại miền Bắc.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ; cao nhất 19 - 22 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 24 - 27 độ, có nơi 28 - 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 -19 độ; cao nhất 19 - 22 độ.

Chuyên gia khí tượng nhận định, nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa tăng cường

Trang Dũng
.
.
.