Bắc Bộ và Trung Bộ tăng nhiệt trở lại, cao nhất 38 độ

Thứ Sáu, 15/05/2020, 05:21
Theo dự báo, hôm nay hầu hết các khu vực từ Bắc Bộ vào đến Trung Bộ đều tăng nhiệt trở lại, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao lên tới 38 độ C, đến chiều tối có mưa giông. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 15/5, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc 35 - 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ, riêng vùng núi 35 - 38 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

B.Châu
.
.
.