Nam bộ nắng nóng, Bắc bộ tăng nhiệt, hửng nắng

Thứ Tư, 25/12/2019, 07:19
Theo dự báo, tình trạng sương mù tại các tỉnh miền bắc còn tiếp diễn trong ngày hôm nay (25-12), nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh thành miền Bắc có phần nhích nhẹ trước khi đón thêm không khí lạnh gây mưa rét vào ngày mai 26-12.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25-12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ; riêng vùng núi có nơi 19-22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sáng sớm và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Thông tin về cơn bão Phanfone, hồi 1h ngày 25-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 26-12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 27-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1h ngày 28-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

B.Châu
.
.
.