Miền Bắc mưa trong 2 ngày cuối tuần

Thứ Bảy, 08/10/2011, 14:18
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày nghỉ cuối tuần, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì mưa rải rác nhưng có dấu hiệu ấm dần lên.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ khá thấp có lúc chỉ còn 20 độ C.

Miền Bắc mưa trong 2 ngày cuối tuần.

Các chuyên gia cũng nhận định, riêng về tình hình thời tiết tháng 10, có khả năng Việt Nam chịu ảnh hưởng từ 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới và có thể xảy ra 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to, mưa sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C

Đức Hòa
.
.
.