Miền Bắc mưa nắng đan xen, trời còn rét

Thứ Sáu, 06/03/2020, 05:54
Các tỉnh miền Bắc hôm nay vẫn tiếp tục có mưa nhỏ về sáng sớm, có nơi mưa rào và rải rác có giông, đến trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nền nhiệt trong ngày thấp nhất khoảng 15 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 6/3, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiêu giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

B.Châu
.
.
.