Miền Bắc mưa lạnh, Hà Nội xuống còn 15 độ C

Thứ Năm, 05/03/2020, 06:18
Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng lên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt hạ nhanh, trời mưa rét. Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 15 độ C. Trong khi đó, vùng núi cao nhiệt độ có nơi dưới 12 độ C kèm mưa rét, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (5/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ sáng nay có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết các khu vực trên cả nước, ngày 5/3, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ; phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc, đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông cục bộ có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

B.Châu
.
.
.