Miền Bắc đón không khí lạnh, thời tiết chuyển mát mẻ

Thứ Năm, 25/08/2016, 16:57
Đêm mai (26-8), khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh sẽ khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) giảm từ 4-5 độ, phổ biến từ 21-31 độ, thời tiết chuyển mát mẻ.

Đến ngày 27-8, mưa dông sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Đợt mưa diện rộng này được dự báo kéo dài đến ngày 29-8 với tổng lượng mưa  phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, xoáy, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh…được cảnh báo cao về lũ quét, sạt lở đất.

Trên biển, vùng áp thấp vẫn đang hoạt động trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 5 (30-40km/giờ), giật cấp 6-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-8. Biển động. 


K. Vy
.
.
.