Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong tiết trời se lạnh và có nắng

Thứ Ba, 31/12/2013, 17:23
Khối không khí lạnh hiện đang chi phối thời tiết Việt Nam sẽ suy yếu từ chiều nay, nên nhiệt độ ban đêm tăng nhanh. Ngày mai, tết Dương lịch (1/1), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết ấm hơn, phù hợp với các hoạt động vui chơi giải trí.

Trong ngày cuối cùng của năm 2013, các tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn tiếp tục có rét đậm, rét hại trên diện rộng. Sau đó, khối không khí lạnh sẽ suy yếu, gió Đông Bắc khô sẽ được thay thế dần bằng gió Đông Nam ẩm.

Với các tỉnh miền Trung, gió mùa Đông Bắc cùng với địa hình chắn gió vẫn liên tiếp mang đến thời tiết nhiều mây, trời âm u cả ngày và nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch không nhiều, về đêm 17-18oC và ban ngày cũng chỉ tăng lên mức 19-20 độ C. Thời tiết vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm ngày 1/1, nhiệt độ giảm xuống dưới 20oC. Tuy nhiên, từ khoảng 9-10h sáng, nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 28-29oC, trời mát mẻ.

Ở các tỉnh Nam bộ, nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh trở lại ngưỡng 30-33oC do không khí lạnh hầu như không còn tác động nào rõ rệt. Nhiệt độ ngày 1/1 dự báo phổ biến 29-32oC và về thấp nhất là 21-24oC

C.L.
.
.
.