Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong mưa lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thứ Tư, 01/01/2020, 06:55
Theo dự báo thời tiết, trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, các tỉnh Bắc Bộ đón Tết Dương trong tiết trời mưa lạnh do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới tràn xuống. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét 17 độ C. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ đón Tết Dương lịch trong nắng nóng mặc dù có mưa.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường lệch đông.

Dự báo ngày hôm nay 1-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3.0-5.0m, biển động mạnh; vùng phía biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa); vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2.0-3.0m, biển động.

Ngày hôm nay 1-1, ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2-1. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày và đêm 1-1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

C.Thắng
.
.
.