Mất túi, dây chuyền, "được" thương tích

Thứ Năm, 05/07/2007, 11:22
Vào khoảng 22h ngày 25/6, chị Nguyễn Thị Ngẫu (47 tuổi), trú tổ 35, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều giật sợi dây chuyền trị giá 3 triệu đồng.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật túi xách, dây chuyền của người đi đường một cách táo tợn.

Bọn chúng thường ra tay vào những thời điểm nhạy cảm như đêm khuya, đường vắng hoặc vào những giờ cao điểm nơi đông người. Các đối tượng nhằm vào những phụ nữ mang túi xách trên vai, treo trên xe và đeo dây chuyền, trang sức ngoài cổ áo để hành động.

Chúng quan sát theo dõi "con mồi" rồi ép sát xe để kẻ ngồi phía sau giật mạnh dây chuyền và dùng dao cắt lấy túi xách, sau đó tăng ga bỏ chạy vào dòng người đông đúc.

Vào khoảng 22h ngày 25/6, chị Nguyễn Thị Ngẫu (47 tuổi), trú tổ 35, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều giật sợi dây chuyền trị giá 3 triệu đồng.

Lúc 15h ngày 28/5, chị Trần Thị Nguyệt (45 tuổi), trú tổ 37, Trần Kế Xương, chở chị Lê Thị Thu (29 tuổi), trú 78 Phạm Như Xương đang đi trên đường Lê Duẩn, bị hai thanh niên đi phía sau bất ngờ vượt lên giật túi xách bên trong có 22 triệu đồng, điện thoại di động cùng một số giấy tờ quan trọng.

Vào lúc 18h30' ngày 13/6, chị Lê Thị Thúy Nga (27 tuổi), nhà ở quận Hải Châu, đi dạo bằng xe máy trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc, bị hai thanh niên đi xe không BKS áp sát giật túi xách, trong đó có 1.250.000đ và 1 điện thoại di động.

Nhiều trường hợp người bị hại vừa bị mất tài sản vừa bị té xuống đường gây thương tích khá nặng.

Tình trạng cướp giật dây chuyền, túi xách trên đường phố đã được cảnh báo nhiều lần nhưng một số người vẫn chủ quan, chưa chú ý đến việc bảo vệ tài sản dẫn đến những trường hợp vừa mất của vừa bị tai nạn do các đối tượng cướp giật gây ra.

Đề nghị người dân cảnh giác với vấn nạn này, nhất là chị em phụ nữ cần thận trọng

Út My
.
.
.