Mang xe máy lên cầu "hỏa táng"

Thứ Bảy, 02/02/2013, 12:34
Đang điều khiển xe gắn máy BKS 63H9–35... lưu thông trên QL13 hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh, đến đoạn giữa cầu, người điều khiển xe bất ngờ dừng lại rồi bật nắp bình xăng châm lửa đốt...

Khoảng 6h ngày 1/2, hàng chục CSGT - Công an quận Thủ Đức, CSGT Đội Bình Triệu phải vất vả phân luồng giao thông khu vực cầu Bình Triệu 2 (hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khi hàng ngàn phương tiện bị chôn chân tại chỗ vì một vụ tự đốt xe gắn máy.

Chiếc xe chỉ còn trơ khung sau vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, một thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 63H9–35... lưu thông trên QL13 hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh đến giữa cầu thì bật nắp bình xăng châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ chiếc xe. Do vụ cháy ở giữa cầu Bình Triệu 2 nên phải mất 10 phút, người dân và lực lượng CSGT mới huy động được bình chữa cháy đến dập lửa, tuy nhiên lúc này chiếc xe gắn máy chỉ còn trơ khung.

Do vụ cháy xảy ra ở giữa cầu và vào giờ người dân đi làm nên làm hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ kéo dài hàng kilomet. Lực lượng CSGT phải chuyển hướng, phân luồng để tránh tình trạng kẹt xe

M.Đức
.
.
.