Mai Châu, Hoà Bình: Khát vì hỏng đường ống nước sạch

Thứ Năm, 16/06/2005, 07:35

Dự án nước sạch tại Mai Châu trị giá 3,5 tỷ đồng, đang phải nằm "đắp chiếu" do hệ thống cấp nước vừa đưa vào vận hành thử đã gặp sự cố... Tuy nhiên đơn vị gây ra sự cố này vẫn chưa chịu khắc phục thiệt hại (?).

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong quá trình thi công một dự án khác (dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 km132-km133) đã cho nổ mìn, phá đá, gạt xuống lề đường phía tatuy âm, làm đá lăn xuống quốc lộ 15. Hậu quả là những hòn đá rơi từ trên cao xuống có sức công phá lớn đã làm gẫy, đứt vỡ, dập nát nhiều đoạn ống dẫn nước, khiến hệ thống cấp nước đang trong giai đoạn vận hành thử lập tức ngưng hoạt động.

Chủ đầu tư là Công ty Cấp thoát nước Hòa Bình đã triệu tập đoàn kiểm tra, xem xét mức độ thiệt hại nhưng không thể tự xử lý bởi theo dự toán thì chi phí để tu sửa và thay mới những đoạn ống bị hỏng lên tới 550-600 triệu đồng.

Ông Phi Văn Dứa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Không những thế, đá còn lăn xuống ruộng làm mất nhiều diện tích gieo trồng của nhân dân; đá lăn xuống suối làm teo thắt dòng chảy và làm sập taluy dương gây ách tắc giao thông, khiến phương tiện giao thông từ Tây Bắc về Hà Nội phải đi vòng qua đường Thanh Hoá. Đơn vị thi công chỉ sửa lại đường cho phương tiện đi lại, còn hậu quả khác thì đâu vẫn để nguyên đấy.

Nhận được kiến nghị của UBND huyện Mai Châu, ông Trần Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Giám định và Quản lý công trình giao thông (Bộ GT-VT) có Công văn số 04 ngày 6/1/2005 yêu cầu Ban Quản lý Dự án đường bộ 2Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng phối hợp với địa phương khắc phục ngay sự cố đường ống cấp nước sạch.

Tại biên bản hiện trường và biên bản hội nghị lập ngày 27/4 giữa Ban Quản lý Dự án đường bộ 2, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng, Công ty Cấp thoát nước Hoà Bình và UBND huyện Mai Châu đã chỉ rõ: "Đơn vị gây ra hư hỏng đường ống cấp nước sạch thị trấn Mai Châu là Ban điều hành gói thầu số 6, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng có trách nhiệm lắp đặt, thay thế những hư hỏng đã phát hiện ngày 27-1 xong trước ngày 10/5. Còn phần hỏng chưa phát hiện được sẽ kiểm tra và khắc phục tiếp".

Nhưng đến nay đã giữa tháng 6 mà đơn vị chịu trách nhiệm chưa có một động thái nào chứng tỏ lời cam kết của mình đã được thực hiện.

Phải rất nhiều lần liên hệ chúng tôi mới trao đổi được với ông Vũ Đức Toàn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng qua điện thoại (do ông Toàn đi công tác). Ông Toàn cho biết quan điểm của Tổng Công ty sẽ khắc phục và sửa chữa tất cả phần lỗi mà nhà thầu gây ra, không né tránh. Nhưng khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao đã cam kết mà lại chưa thực hiện thì ông Toàn cho biết, hiện ông đang đi công tác, sẽ điện về Hà Nội giục anh em thực hiện

Trần Hằng - Bình Minh
.
.
.