Mắc điện bảo vệ chuồng gà, bị giật chết

Thứ Hai, 26/09/2011, 08:59
Do gia đình quên không ngắt nguồn điện “bảo vệ chuồng gà” nên khi bà vợ vào chuồng cho gà ăn đã bị điện giật chết tại chỗ.

Hồi 7h30', ngày 24/9, tại gia đình vợ chồng ông Lò Văn Thon - bà Lò Thị Kẻo (53 tuổi) ở bản Phiêng Giằng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu), bà Lò Thị Kẻo vào chuồng gà của gia đình để cho gà ăn đã bị điện giật chết.

Nguyên nhân bắt đầu từ khoảng tháng 3/2011, gia đình nhiều lần bị kẻ gian vào chuồng gà bắt trộm nên hai ông bà đã bàn bạc, tính toán và mua dây thép trần (loại 1 ly) về chằng xung quanh chuồng gà và cắm điện vào để bảo vệ gà; hằng ngày trước lúc đi ngủ hai ông bà cắm điện và đến sáng ngủ dậy thì rút điện ra, nhưng sáng 24/9 gia đình ông đã quên không ngắt nguồn điện nên khi bà Kẻo vào chuồng cho gà ăn đã bị điện giật chết tại chỗ

Đình Thuấn
.
.
.