Uông Bí tả tơi sau trận mưa lũ

Thứ Hai, 03/08/2015, 17:33
Đến thời điểm này, trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã ngừng mưa. Khoảng 140 hộ dân bị ngập lụt tại các địa phương: Thanh Sơn, Quang Trung, Bắc Sơn, Vàng Dang … đang trở về nhà dọn dẹp, ổn định sinh hoạt.

Có 40m đường tại thôn Đồng Tranh, xã Thượng Yên Công bị sạt lở, Công an TP Uông Bí đã bố trí 45 cán bộ chiến sỹ chốt trực tại đây để cấm đường và phương tiện qua lại.

Tại thôn Khê Sú, xã Thượng Yên Công lực lượng chức năng đã di dời một hộ gia đình bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ngoài ra, hiện còn hơn 100 hộ dân tại phường Phương Nam còn bị ngập khoảng 70 cm.

Công an TP Uông Bí đã thành lập 3 tổ công tác phối hợp khắc phục hậu quả sau mưa lũ và tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân cần bĩnh tĩnh, chủ động các phương án phòng, chống mưa lũ có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, chấp hành các yêu cầu của chính quyền, các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Sáng 3/8, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương di dời 20 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, niêm phong các ngôi nhà có nguy cơ sạt lở cao, phong tỏa các khu vực nguy hiểm. Cử lực lượng chức nằn trông coi tài sản, nhà dân. Được biết, UBND phường Bắc Sơn hỗ trợ mỗi gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ số tiền 2 triệu đồng.

Hình ảnh tại phường Bắc Sơn, Công an TP Uông Bí giúp dân.

Theo bà Nguyễn Thị Mai, 65 tuổi, trú tại tổ 8, khu 2, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại bờ suối Bắc Sơn – Vàng Danh, lấn sâu vào nhà dân từ 3-4 m.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, ngôi nhà của bà bị nứt tường. Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng Công an và chính quyền dịa phương, gia đình đã nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó, diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng 465 ha. Khoảng 260 nhà dân bị nước tràn vào nhà. 

Ngoài ra, 176 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập úng. Trên tuyến đường vào Yên Tử và tuyến đường Thượng Yên Công – Vàng Danh, các tuyến đường chuyên dùng, các đập, các ngầm tràn, các công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng. Ngành than và ngành điện cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Theo Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, CBCS trong đơn vị đang chủ động các phương án phòng chống lụt bão, kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn cho người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại các bãi thải có nguy cơ sạt lở sau mưa lũ, Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng và các điểm xung yếu. Tại các khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, phải di dân, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương.

Đồng thời, Công an thành phố duy trì lực lượng ứng trực, triển khai các biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. CBCS của Công an thành phố tổ chức quyên góp, ủng hộ ½ ngày lương ( khoảng 20 triệu đồng) để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Đăng Hùng
.
.
.