Lũ “đánh sập” đê bao, thiệt hại gần 2.000ha lúa

Thứ Tư, 28/09/2011, 15:45
Lúc 1h ngày 28/9, tuyến đê bao kênh 8, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang) bị nước lũ đánh sạt lở, làm thiệt hại hoàn toàn khoảng 270 ha lúa Thu - Đông. Trước đó, lúc 22h ngày 27/9, tại tuyến đê bao bảo vệ 1.500 ha lúa Thu-Đông, thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú (An Giang) đã bị lũ “đánh sập”, nước lũ tràn trắng đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương (ngụ ấp Long Hưng) có 2,5 ha lúa bị mất trắng, cho biết: Lũ cuốn trôi một đoạn đê bao khoảng 30 m, trong đó có ngôi nhà của chị Lê Thị Thu bên trong đê bao cũng bị lũ cuốn đi, làm mất hết tài sản. Với cường độ nước chảy mạnh như bây giờ thì không thể chống đỡ nổi…”

Từ ngày 15/9 đến nay, tại xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú), lãnh đạo các cấp từ tỉnh, huyện đến xã trực tiếp có mặt chỉ đạo khẩn trương công tác khắc phục đê bao ngăn lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an An Giang sát cánh cùng nhân dân gia cố đê bao bảo vệ lúa ở huyện Châu Phú.

Lũ “đánh sập” đê bao ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, làm thiệt hại 1.500 ha lúa.

Theo lãnh đạo huyện Châu Phú, vụ ba này, toàn huyện có hơn 42 km đê bao cần bảo vệ, trong đó các xã Ô Long Vĩ, Bình Chánh, Bình Phú… là những địa bàn vùng trũng cần phải theo dõi sát sao để có biện pháp phòng, chống lũ kịp thời. Tham gia vào công tác bảo vệ đê bao ngăn lũ có lực lượng Công an, Bộ đội địa phương, dân quân trên địa bàn đã ngày đêm sát cánh cùng nhân dân.

Đại tá Lê Mạnh Thường - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS)  tỉnh, Phó ban Chỉ huy PCLB-TKCN An Giang cho biết, trong ngày 25 và 26/9, gần 1.000 lượt bộ đội thuộc các đơn vị gồm Sư đoàn 330-QK9, Trung đoàn 892 Bộ CHQS tỉnh, các đại đội bộ binh thuộc Ban CHQS thị xã Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, dân quân huyện Châu Phú kết hợp địa phương gia cố bảo vệ hơn 20km tổng chiều dài các đoạn đê ven kênh 7, kênh Cần Thảo, kênh Vịnh Tre và kênh Hào Đề.

Lúc 19h ngày 27/9, có mặt tại UBND xã Ô Long Vĩ, PV Báo CAND đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuội - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Châu Phú và được ông cho biết: “Đáng biểu dương là dù thời tiết mưa bão, bất chấp ngày đêm, trước tình hình khẩn cấp, nhiều tấm gương CBCS Quân đội, Công an cật lực lao động hết mình, nêu gương động viên nhân dân và tuổi trẻ địa phương tham gia quyết tâm bảo vệ đê bao ngăn lũ…”.

Riêng lực lượng Công an, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công An Giang đã trực tiếp xuống vùng lũ huyện Châu Phú nắm tình hình và chỉ huy lực lượng Công an tham gia đắp đê bảo vệ lúa và các khu dân cư. Thiếu tướng Dương Thái Nguyên đã chỉ đạo điều 280 CBCS ngày 27/9 và ngày 28/9 điều thêm 220 học viên đang học tại Trung tâm huấn luyện (tổng cộng 500 CBCS) xuống  giúp địa phương chống lũ. Đồng thời chỉ đạo 300 CBCS khác sẵn sàng ứng trực để lên đường khi có lệnh.

Công an An Giang sát cánh cùng nhân dân gia cố đê bao bảo vệ lúa ở huyện Châu Phú.

Lũ “đánh sập” đê bao ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, làm thiệt hại 1.500 ha lúa.

Người dân chỉ còn biết đứng nhìn dòng lũ cuồn cuội đổ vào nội đồng.

... và dùng tràm gia cố bờ đê chống lũ.

Trường tiểu học “A” Ô Long Vĩ nước lũ tràn vào sân trường.

Văn Đức
.
.
.