Long Biên, Hà Nội: Làm rõ sai phạm của một cán bộ địa chính

Thứ Năm, 14/04/2005, 20:43
Ngày 5/3, ông Hùng Anh đến UBND phường Ngọc Lâm và yêu cầu chị Vũ Thị Linh đưa chìa khoá tủ hồ sơ nhưng chị Linh cho biết đã bàn giao cho Chủ tịch phường. Ông Hùng Anh đưa một thợ khóa phá tủ lấy hồ sơ.

Theo tin từ Công an quận Long Biên, Hà Nội, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ việc được xem là nghiêm trọng xảy ra tại UBND phường Ngọc Lâm, liên quan đến ông Đỗ Hùng Anh, 47 tuổi, cán bộ phụ trách địa chính-nhà đất của phường.

Chiều 14/4, ông Đặng Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết, từ năm 2004, UBND phường nhận được rất nhiều phản ánh của nhân dân xung quanh việc làm sai phạm của ông Đỗ Hùng Anh, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Về việc này, Quận ủy quận Long Biên đã có kết luận và ra Văn bản số 76 yêu cầu ông Đỗ Hùng Anh phải làm kiểm điểm về các sai phạm của mình.

Đầu tháng 2, Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, ông Lưu Đắc Dũng đã yêu cầu ông Hùng Anh nghỉ việc trong một tháng để làm kiểm điểm, chìa khóa tủ hồ sơ phải bàn giao lại cho UBND phường.

Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên và thành phố Hà Nội đã có mặt để làm các thủ tục điều tra theo luật định. Hiện tại, ông Đỗ Hùng Anh vẫn đang được cho nghỉ việc chờ xử lý. Các kết luận của cơ quan Công an sẽ là căn cứ để đưa ra kết luận cuối cùng

Thu Trang
.
.
.