Long An: Phòng, chống cháy rừng đã trở nên cấp bách

Thứ Ba, 17/10/2006, 15:01

Tỉnh Long An hiện có 68.000ha rừng tràm, bạch đàn, chủ yếu nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các ban chỉ đạo PCCC rừng cấp tỉnh, huyện, xã xây dựng các phương án PCCC rừng, tuyên truyền hướng dẫn và thực tập việc chữa cháy rừng... nhưng tình hình cháy rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Trong 5 năm (2001 - 2006) đã xảy ra 143 vụ, gây thiệt hại 2.583ha rừng; có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Việc phòng, chống cháy rừng thực sự đã trở thành vấn đề cấp bách của tỉnh Long An

H.T.
.
.
.