Long An: Cho vay lãi suất cao, hàng trăm nông dân kêu trời vì bị lừa

Thứ Bảy, 10/10/2009, 10:32

Hơn 2 tuần nay, hàng trăm hộ dân ở các ấp Vườn Cò, Bà Mía, Bà Nghiệm, Cầu Lớn… thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa (Long An) hoảng hốt khi nghe tin 5 "đại gia" chuyên huy động vốn nông dân tuyên bố không còn khả năng chi trả với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trong số này có Lê Trần Gia Phong, 35 tuổi, ngụ ấp Vườn Cò sớm tuyên bố không còn khả năng chi trả sau khi huy động trên 10 tỷ đồng. Kế đến là Trần Thị Kim Anh, 37 tuổi, ngụ ấp Bà Mía, huy động trên 5 tỷ đồng; Phạm Thị Để, 41 tuổi, ngụ ấp Cầu Lớn huy động 4 tỷ đồng; Trần Thị Mến, 39 tuổi, ngụ ấp Bà Mía huy động 1,5 tỷ đồng; Trần Kim Vui, 45 tuổi, ngụ ấp Bà Mía, huy động 1 tỷ.

Các "đại gia" đã tung ra chiêu bài huy động vốn với lãi suất cao từ 10 đến 15% để bà con bán lúa, bán heo gửi vào và sau đó tuyên bố: "Không còn khả năng chi trả...

Nhã Phong
.
.
.