Long An: Buộc thôi việc một nhân viên QLTT dọa dẫm đòi hối lộ

Thứ Hai, 11/09/2006, 15:37
Chỉ là nhân viên thử việc của Chi cục Quản lý thị trường, nhưng Tuấn đã hống hách kiểm tra và hù dọa một số cửa hàng "bán hàng lậu thuế, kém chất lượng, hàng nhái" để gợi ý nhận tiền.

Ngày 10/9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với Phan Quốc Tuấn, nhân viên Đội QLTT số 4, vì có hành vi lừa đảo.

Trong những ngày cuối tháng 8, Phan Quốc Tuấn đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xưng là nhân viên Cục QLTT đi tiền trạm chuẩn bị cho cuộc kiểm tra toàn diện những cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn này. Tuấn còn hù dọa sẽ tố cáo một số cửa hàng đã bán hàng lậu thuế, hàng kém chất lượng, hàng nhái và Tuấn gợi ý muốn yên thân thì mỗi cửa hàng phải nộp cho anh ta 5 triệu đồng.

Chủ một cửa hàng điện thoại đi động đã ghi biển số xe báo cho cơ quan Công an địa phương biết. Sau khi bị phát hiện, Phan Quốc Tuấn khai nhận đã lấy tiền của một số chủ cửa hàng tiêu xài hết 7,5 triệu đồng.

Chi cục QLTT Long An cho biết, Phan Quốc Tuấn vừa được nhận vào làm nhân viên thử việc khoảng 2 tháng nay

N.P.
.
.
.