Lời chia buồn

Thứ Tư, 02/03/2016, 10:29
Lời chia buồn của Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND.

*Được tin cụ Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1933; quê quán: Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp, là mẹ đẻ đồng chí Nguyễn Phương Nam, nguyên phóng viên cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh; từ trần hồi 19h23 ngày 29-2-2016 (tức ngày 22-1 năm Bính Thân), tại nhà riêng, hưởng thọ 84 tuổi.

Lễ viếng từ 8h ngày 1-3-2016 đến 11h45 ngày 2-3-2016. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12h ngày 2-3-2016 (tức ngày 24-1 năm Bính Thân). An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Phương Nam và gia quyến.

* Được tin cụ Bùi Thị Chích, sinh năm 1918; quê quán: Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình, là mẹ chồng đồng chí Nguyễn Thị Quý, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ, Báo CAND; từ trần hồi 13h ngày 1-3-2016 (tức ngày 23-1 năm Bính Thân), tại nhà riêng, hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ viếng từ 7h ngày 2-3-2016  đến 6h45 ngày 3-3-2016. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 7h ngày 3-3-2016 (tức ngày 25-1 năm Bính Thân). An táng tại nghĩa trang quê nhà.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Thị Quý và gia quyến.

*Được tin cụ Nguyễn Đức Thị Bé, sinh năm 1940; quê quán: Đồng La, Hoài Đức, Hà Nội, là mẹ vợ đồng chí Phan Văn Quế, nguyên Phó trưởng Ban Chuyên đề Văn nghệ Công an, Báo CAND; từ trần ngày 29-2-2016 (tức ngày 22-1 năm Bính Thân), tại nhà riêng, hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng từ 15h15 đến 16h45 ngày 2-3-2016 tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 17h ngày 2-3-2016 (tức ngày 24-1 năm Bính Thân). Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng ngày 3-3-2016 tại nghĩa trang quê nhà.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Phan Văn Quế và gia quyến.

Báo CAND
.
.
.