Lời chia buồn

Thứ Hai, 09/02/2015, 08:16
Cụ Đoàn Thị Dục, sinh năm 1921, quê quán: xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; là mẹ vợ đồng chí Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; từ trần hồi 9h25 phút, ngày 7/2/2015 (tức ngày 19 tháng 12 năm Giáp Ngọ), tại nhà riêng: 174 Ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.

Lễ viếng từ 9h00 đến 11h00 ngày 10/2/2015 (tức ngày 22 tháng 12 năm Giáp Ngọ), tại Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h10 phút cùng ngày. An táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Đặng Văn Lân và gia quyến.

Báo CAND
.
.
.