Lời chia buồn

Thứ Năm, 18/04/2013, 09:15
Cụ Nguyễn Thị Một (Nguyễn Thị Nho), sinh năm 1918, Cán bộ lão thành cách mạng; thân mẫu đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã từ trần lúc 15h30 ngày 17/4/2013.

Được tin cụ Nguyễn Thị Một (Nguyễn Thị Nho), sinh năm 1918, tại xã Long Đước, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Cán bộ lão thành cách mạng; Nguyên Ủy viên Tỉnh ủy, Hội trưởng Hội Phụ nữ Cứu quốc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Hội trưởng Hội Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Chợ Lớn; Phó Hội trưởng Hội Cứu quốc Nam Bộ; Trưởng ban Phụ vận Xứ ủy Nam Bộ; Chánh văn phòng Xứ ủy Nam Bộ; Đại biểu Quốc hội khóa VI, đã nghỉ hưu; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; là thân mẫu đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã từ trần lúc 15h30 ngày 17/4/2013.

Linh cữu cụ Nguyễn Thị Một quàn tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu lúc 8h30 ngày 18/4/2013. Lễ truy điệu lúc 7h30 ngày 20/4/2013. Động quan lúc 8h ngày 20/4/2013. An táng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Ban Biên tập, cán bộ, PV Báo CAND xin chia buồn cùng đồng chí Trương Hòa Bình và gia quyến

.
.
.